8/9 thi thể công nhân bốc vác trong vụ đuối nước trên sông Hồng đã được tìm thấy

(VOH) - Tính tới thời điểm chiều 15/3, đã có 8/9 thi thể công nhân bốc vác bị đuối nước trên sông Hồng được tìm thấy vào sáng 11/3.

Chiều 15/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Lào Cai cho biết, lực lượng này đã tìm thấy thêm 3 thi thể nạn nhân là công nhân bốc vác bị đuối nước trên sông Hồng, thuộc địa phận huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Theo đó, vào hồi 10 giờ ngày 15/3, Công an biên phòng châu Hồng Hà (Trung Quốc) tìm kiếm, phát hiện 1 thi thể tại khu vực đối diện cột mốc 95(2)+800, phía bờ sông Trung Quốc.

Nạn nhân sau đó được gia đình nhận dạng, xác định là Vàng Văn Dung (sinh năm 1982), dân tộc Nùng, trú tại xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

công nhân đuối nước tại Lào Cai

Lực lượng chức năng tìm kiếm công nhân bốc vác mất tích trên sông Hồng. Ảnh: laodong

Cùng thời gian trên, lực lượng tìm kiếm của đồn biên phòng A Mú Sung phối hợp với người dân, chính quyền địa phương phát hiện thêm 1 thi thể tại khu vực cột mốc 93(2)+4.000. Qua nhận dạng, thi thể phát hiện được là anh Tráng Văn Long (sinh năm 1993), dân tộc Nùng, trú tại xã Nấm Lư, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Vào chiều 13/3, sau quá trình nỗ lực tìm kiếm, lượng chức năng đã phát hiện được thi thể nạn nhân Hầu A Hoa (sinh năm 1992), dân tộc Mông, trú tại Bản Giàng, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao lại cho gia đình, an táng theo phong tục địa phương.

Như vậy, tính tới thời điểm chiều 15/3, đã có 8/9 thi thể công nhân bốc vác bị đuối nước trên sông Hồng đã được tìm thấy, 1 người chưa có thông tin là anh Lò Văn Nam (sinh năm 1984) ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.