Ăn đám cưới, hơn trăm người bị ngộ độc thực phẩm

(VOH) - Ước tính hơn 100 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi dự tiệc cưới tại một hộ dân ở thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/6, gia đình ông Lê Đức Hải (sinh năm 1962) tổ chức đám cưới cho con trai Lê Tiến Thanh tại thôn Hưng Lập, xã Phước Tín với số lượng 60 bàn tiệc. Các món ăn trong tiệc cưới gồm: miến xào hải sản, dê nướng, gà chiên nước mắm - xôi, tôm hấp, lẩu hải sản và món tráng miệng là rau câu.

Nhiều bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi dự tiệc cưới tại Trung tâm Y tế thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Ảnh: TTO

Sau khi dự tiệc cưới trở về nhà, nhiều người đã xảy ra ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đi ngoài, nôn mửa. Đến khoảng 22 giờ ngày 7/6,  nhiều người dân nhập viện với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm, UBND xã cùng ngành y tế, công an thị xã Phước Long đã tiến hành thu thập thông tin, lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm và xác minh làm rõ.

Tính đến trưa 8/6 số người được chuyển đến Trung tâm Y tế thị xã Phước Long cấp cứu đã hơn 120 người.

Do số bệnh nhân quá đông nên đến khuya 7/6, Trung tâm Y tế thị xã Phước Long đã rơi vào tình trạng quá tải. Do giường bệnh thiếu trầm trọng nên nhiều bệnh nhân phải nằm la liệt bên các hành lang, lối đi của Trung tâm y tế để được cấp cứu, chăm sóc.

Đến 16h ngày 8/6, đã có khoảng 50 bệnh nhân nhẹ được xuất viện, số còn lại vẫn đang tiếp tục được điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Phước Long.

Hiện Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã ghi lời khai chủ nhà, đại diện đơn vị nấu ăn tại tiệc cưới để phục vụ công tác điều tra vụ ngộ độc thực phẩm.

Bộ Công an ra mắt Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh: Sáng 8/6, diễn ra lễ ra mắt Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công An).

 

Tiếp tục giữ gìn thành quả chống dịch để tái cơ cấu nền kinh tế: Chiều 8/6, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về nhiều nội dung, trong đó có báo cáo kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước.