Australia sẽ viện trợ Việt Nam 90 triệu đô la Australia

(VOH) – Theo kế hoạch Đầu tư Viện trợ (AIP) dành cho Việt Nam giai đoạn 2015-2020, Chính phủ Australia dự kiến viện trợ cho Việt Nam 90 triệu đô la Australia (trong đó có 58 triệu đô la Australia là viện trợ song phương trực tiếp) trong năm tài chính 2015-2016.

Nhân viên Đại sứ quán Australia thăm công trình xây dựng cầu Cao Lãnh (Ảnh: T.Hùng)

Số tiền viện trợ nhằm thực hiện 3 mục tiêu: Tăng cường và thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân trong phát triển kinh tế; Hỗ trợ xây dựng và tạo việc làm cho lực lượng lao động có tay nghề cao và Thúc đẩy việc nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, với mục tiêu chung giảm đói nghèo ở Việt Nam.

Australia có truyền thống nhiều năm cung cấp viện trợ phát triển cho Việt Nam, trong đó có việc hỗ trợ xây dựng hai cây cầu: cầu Mỹ Thuận và cầu Cao Lãnh (hiện đang xây dựng). Australia cũng đã trao 5.700 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập tại Australia và hỗ trợ 82% người dân nông thôn của Việt Nam tiếp cận với nước sạch.