Ban Dân Y Trung ương cục Miền Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân

(VOH) - Sáng nay, Bộ Y tế và Câu lạc bộ Truyền thống Dân Y miền Nam đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Ban Dân Y Trung ương cục Miền Nam.

Danh hiệu cao quý này là sự ghi nhận, đánh giá đúng đắn của Đảng, Nhà nước đối với ngành y tế trong sự nghiệp chăm lo sức khỏe, cứu chữa thương bệnh binh suốt thời kỳ khó khăn nhất trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, các thế hệ thầy thuốc không ngại hy sinh gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ những ngày đầu đầy khó khăn, đội ngũ y bác sĩ không ngừng nỗ lực với nhiều thành tựu đã được thực hiện trong giai đoạn đầy khó khăn gian khổ như sản xuất các loại thuốc cảm cúm thông thường, sản xuất Subtilis thuốc trị đường ruột, vắc xin tả để cung cấp cho các bệnh viện, quân đội và cơ quan vùng căn cứ, tổ chức bắt muỗi ban đêm để làm nghiên cứu về phòng chống sốt rét, quản lý kho thuốc dù có di chuyển nhưng không để thuốc bị bể, bị hư, tiếp nhận dụng cụ và thuốc được chi viện từ miền Bắc vào an toàn…

Ban Dân Y Trung ương cục Miền Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Ban Dân Y Trung ương cục Miền Nam

Sự nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước của Ban Dân Y Trung ương cục Miền Nam đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá đúng mức. Với biết bao chiến sĩ áo trắng đã ngã xuống vì độc lập nước nhà, họ đã hiến dâng tuổi trẻ của mình trong sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân đến hơi thở cuối cùng sẽ là tấm gương soi bước, là niềm tự hào để thế trẻ trẻ trong ngành Y soi rọi, tiếp tục nỗ lực hết sức mình để cống hiến cho nền y học nước nhà./