Bão số 1 trên đất liền Đồng Bằng Bắc Bộ, gây mưa rất to

(VOH) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết bão số 1 sẽ tiếp tục đi sâu vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp các khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Nam Quảng Ninh đến Bắc Thanh Hóa.

Lúc 04h ngày 28/07, tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 105,9 độ Kinh Đông; trên khu vực đất liền các tỉnh Nam Đồng Bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 10-12. ỞThái Bình có gió giật mạnh cấp 11, Văn Lý (Nam Định) giật cấp 11; Tp.Nam Định giật cấp 10. Khu vực ven biển Đông Bắc và Đồng Bằng Bắc Bộ có mưa rất to, lượng mưa trong 3 giờ vừa qua phổ biến 30-60mm.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp các khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Nam Quảng Ninh đến Bắc Thanh Hóa.

Trước đó, chiều tối 27/7, bão số 1 đã bắt đầu ảnh hưởng đến vùng biển Hải Phòng gây mưa to, gió lớn, sóng biển cao 2-3 mét.

Tại Thanh Hóa, từ 21h nhiều khu vực đã có mưa và gió mạnh. Ở huyện Nga Sơn, gió hất tung mái ngói của một số nhà dân, buộc bà con phải sơ tán ngay trong đêm.

Khoảng 22h 27/7, tâm bão số 1 chính thức đổ bộ vào Thái Bình - Ninh Bình. Ông Nguyễn Phùng Hoan, phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết gió ở trong bờ khoảng cấp 6-7, vùng biển mạnh cấp 8-9. Gió bão quật đổ nhiều cây xanh, cột điện và các bảng quảng cáo trên đường

Hiện chưa có thống kê về thiệt hại về người và tài sản.

VOH sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về diễn biến bão số 1.