Bão số 12 đã vào đất liền: nhiều cây cối ngã đổ, nhà cửa tốc mái

(VOH) - Sáng sớm 4/11, bão số 12 (tên quốc tế Damrey) đổ bộ vào các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận.

Tại Nha Trang, báo Tuổi Trẻ Online cho hay từ khoảng 2h20 ngày 4/11 đã bắt đầu giật mạnh và mưa lớn. Thông tin từ UBND thị xã Ninh Hoà, một số nhà dân tại phường Ninh Hải bị gió thổi bay mái, hư hỏng nặng.

Một cây lớn trong khuôn viên UBND tỉnh Khánh Hòa bật gốc. Ảnh: TTO

Khu vực cảng Hòn Rớ, Nha Trang gió cực mạnh. Tòa nhà đồn biên phòng Hòn Rớ - nơi trú bão của hàng trăm hộ dân bị gió quật lủng mái tôn. Tất cả bà con đang di dời qua địa điểm an toàn hơn.

Thời điểm 5h35, tại Ninh Hòa, gió mạnh lên cấp 10, giật rất mạnh khiến nhà cửa, đường điện của người dân bắt đầu hư hỏng nhiều hơn. Toàn bộ thị xã bị mất điện, giao thông hoàn toàn ngưng trệ.

 

Cây đổ trên đường Trần Phú, TP.Nha Trang. Ảnh: TNO

VTC News đưa tin vào lúc 3h sáng 4/11, các tỉnh từ Phú Yên đến Nha Trang (Khánh Hòa) gió thổi ngày càng lớn. Nhiều khu vực bị mất điện, cây cối gãy đổ, nhà cửa bị tốc mái.

TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã bị mất điện hoàn toàn. Ngoài đường phố gió gầm rít từng hồi, những tiếng mái tôn va đập vào nhau chát chúa.

Tuyến QL1A khu vực tỉnh Khánh Hoà bị tê liệt trong bão. Ảnh: VTC News.