Bão số 16 (Tembin) có thể đổ bộ vào Nam Bộ, Ban Chỉ đạo Trung ương gửi công điện khẩn

(VOH) - Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN về ứng phó với bão Tembin vừa có công văn hỏa tốc số 95/CĐ-TW hồi 11h30 ngày 23/12/2017 về việc ứng phó báo.

Hồi 10 giờ sáng nay (23/12), vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,7 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. 

Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 170km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 13 có bán kính khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo đêm 25 đến rạng sáng 26/12, bão Tembin sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Nam Bộ của nước ta ở cấp 10-11, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Nhưng rất có thể, trong trường hợp xấu, khi vào bờ, bão sẽ ở cấp 12, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 5 - đây là cấp độ cảnh báo rất nguy hiểm.

Nam bộ là vùng có ngư trường hoạt động rầm rộ, lưu thông tàu thuyền phát triển kinh tế nhiều, có nhiều huyện đảo, xã đảo, địa hình bằng phẳng nên tác động do bão lớn. Đồng thời, đây là khu vực bão vào ít nên thiết chế hạ tầng công cộng, nhà dân thích ứng với thiên tai thường kém hơn các khu vực khác.

Ngoài ra, bờ biển khu vực này đã bị tổn thương lớn với hơn 200km, 23 điểm trọng yếu, nếu xuất hiện gió mạnh, nước biển dâng sẽ rất nguy hiểm.

Để ứng phó bão, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN về ứng phó với bão Tembin chỉ đạo cụ thể, yêu cầu các địa phương ứng phó với bão Tembin; Lực lượng Biên Phòng, Bộ Công an cần tập trung hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão Tembin…;

Nội dung chi tiết Công điện khẩn.