Bắt giữ đối tượng tông xe chấn thương sọ não CSGT

(VOH) - Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 11/3, Thượng úy Trần Đức Trung, Đội CSGT Bình Triệu, PC67, Công an TP HCM đang cấp cứu vì bị một thanh niên tông vào.

Đến chiều 12/3, nạn nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng trong ngày 12/3, đối tượng gây ra vụ tai nạn đã bị Công an Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ để điều tra vụ việc. Đối tượng gây tai nạn được xác định là Hoàng Lâm (sinh năm 1995, quê tỉnh Bình Thuận). 

tông xe chấn thương sọ não CSGT

Đối tượng Hoàng Lâm gây ra vụ tai nạn bị Công an Quận 12 tạm giữ để lấy lời khai. (Nguồn: TTXVN)

Theo các bác sỹ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, sáng 12/3, khoa tiếp nhận bệnh nhân Trần Đức Trung, chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt (PC67 Công an Thành phố Hồ Chí Minh) trong tình trạng chấn thương nặng. 

Trước đó tối 11-3, tổ công tác đang thực hiện chuyên đề phòng chống đua xe tại Quốc lộ 1, quận 12, TP HCM. Tại đây, Lâm điều khiển xe gắn máy BKS 68X1-132.48 chạy hướng từ An Sương về Trạm 2.

tông xe chấn thương sọ não CSGT

Thượng uý Trung đang cấp cứu tại bệnh viện

Sau đó, thượng uý Trung ra hiệu lệnh dừng xe và va chạm với người này. Cú tông đã kéo cả hai ngã xuống mặt đường. Cả hai bị thương, riêng thượng uý Trung chấn thương sọ não, gãy ống chân.

Bước đầu ghi nhận Lâm có nồng độ cồn trong người.