Bệnh nhân Nguyễn Duy Hải được phẫu thuật tại bệnh viện FV

(VOH) - Thông tin từ bệnh viện FV cho biết, hôm nay 5/1, bác sĩ McKay McKinnon đến từ Mỹ phối hợp cùng êkíp bác sĩ tại Bệnh viện FV tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối bướu nặng 90kg ở chân phải cho anh Nguyễn Duy Hải.
Anh Hải rất tự tin trước khi bước vào cao đại phẩu.

Đây là bệnh nhân có khối bướu lớn mà trong tháng 11 vừa qua, bệnh viện Ung bướu dự tính phẫu thuật cho bệnh nhân cùng với phẫu thuật viên chính bác sĩ McKay McKinnon nhưng vì lý do sức khỏe anh Hải không ổn, cuộc phẫu thuật đã hoãn lại. Thời gian phẫu thuật cho anh Hải dự kiến kéo dài từ 8-10 tiếng, trong tình trạng bệnh nhân được gây mê và huyết áp bình thường.

Anh Duy Hải có thể cần phải truyền từ 15 đến 25 đơn vị máu. Đồng thời, anh Duy Hải cần được chăm sóc trong phòng Săn sóc Đặc biệt Chuyên sâu ít nhất 7 ngày.

Các bác sĩ hy vọng chức năng tim và phổi của bệnh nhân sẽ trở lại hoạt động bình thường trong vòng 10 ngày sau khi cắt bỏ khối bướu.