Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng: “Vì dân hành động!”

(VOH) - “Các Nghị quyết, giải pháp, đột phá cần tập trung vào giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân, vì người dân mà hành động”.

Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Củ Chi về việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần X nhiệm kỳ 2015-2020 vào sáng 18/02.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Củ Chi. 

Sau đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, huyện Củ Chi kiện toàn sắp xếp lại bộ máy cán bộ theo hướng ngày càng hiệu quả. Xây dựng hơn 1.800 tổ nhân dân tự quản toàn diện, chỉnh trang mỹ quan trung tâm huyện, thị trấn, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn…

Tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, đến nay, huyện xây dựng trên 10.500 nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các đối tượng. Phấn đấu đến năm 2020, mức thu nhập bình quân của người dân là 60 triệu đồng/người/năm.

Tuy nhiên, còn một số tồn tại như đầu ra cho hàng hóa, nông sản gặp nhiều khó khăn dù rất gần thị trường tiêu thụ, hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, các trục giao thông chưa hoàn chỉnh gây trở ngại cho giao thương.

Tại buổi làm việc, ông Đinh La Thăng khẳng định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Nếu không phát triển được kinh tế thì không làm được hạ tầng, giao thông nông thôn, không thực hiện được an sinh xã hội. Bên cạnh đó, cần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền đoàn kết, nhất trí, quyết tâm “Vì dân hành động”.

Ông Thăng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên đều tập trung lo cho dân, tìm kiếm thị trường đầu ra sản phẩm. Muốn có đầu ra tốt, phải liên kết, sản xuất lớn, để làm được điều này, chính quyền phải vào cuộc. Làm sao để người dân nhận thấy lợi ích khi đi theo Đảng, tạo được lòng tin, sự tín nhiệm của nhân dân.

Bí thư Thành ủy đề nghị huyện tiếp tục ra soát lại các tiêu chí nông thôn mới theo chuẩn mới. Quan trọng là những gì người dân được thụ hưởng từ chương trình. Không nên tự bằng lòng mà làm mất đi động lực phấn đấu. Ngoài ra, huyện cần đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch cho người dân.

Về các giải pháp, Bí thư Thành ủy cho rằng Củ Chi cần tập trung cải cách hành chính, đưa vào sử dụng chính quyền điện tử, đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công nhằm mang lại chất lượng dịch vụ tốt với giá cả hợp lý.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng thăm hỏi mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Em. 

Sáng cùng ngày, ông Đinh La Thăng ghé thăm gia đình 2 mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Em và Lê Thị Kiều Oanh ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.