Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Hoa Kỳ

(VOH) - Trưa 23/6,  Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân có buổi tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao chuyến thăm của Đại sứ và khẳng định TPHCM cam kết tăng cường phát triển hợp tác kinh tế cũng như quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nhân kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Bí thư đề xuất tổ chức diễn đàn kinh tế theo hình thức trực tuyến ở 3 điểm cầu TPHCM, Hà Nội và Hoa Kỳ do tình hình dịch Covid 19 còn diễn biến phức tạp.

Thông qua diễn đàn, TPHCM mong muốn tìm hiểu các nhà đầu tư Hoa Kỳ đang quan tâm vấn đề gì. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết hiện có nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm đến khu đô thị sáng tạo phía Đông Thành phố. Đồng thời, cần tăng cường hợp tác giữa trường Đại học Fulbright với TPHCM trong thời gian tới, nhằm phục vụ tốt cho các chương trình khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng đô thị thông minh. Bí thư Thành ủy đánh giá cao hợp tác về an ninh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đóng góp vào việc giữ gìn hòa bình, an ninh và tự do hàng hải trong khu vực và hoan nghênh Hoa Kỳ trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Đại sứ Hoa Kỳ

Đại sứ Hoa Kỳ đánh giá cao thành tựu trong quan hệ hai nước và tin tưởng hợp tác kinh tế, giáo dục góp phần vào tăng cường quan hệ hai nước. Đại sứ nhấn mạnh Hoa kỳ rất mong muốn đóng góp vào thành tựu phát triển của Việt Nam. Đồng thời, đánh giá cao công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam và tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tốt đẹp hơn trong thời gian tới. 

TPHCM phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất trong một số dự án: UBND TPHCM đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ trong một số dự án trên địa bàn thành phố.

 

Từ 1/7, ngừng khai thác tuyến xe buýt số 02, 11 và 144: Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, kể từ ngày 1/7/2020 ngừng khai thác các tuyến xe buýt có trợ giá số 2, 11 và 144.