Bí thư Thành ủy thăm, chúc Tết cơ sở, chức sắc tôn giáo

(VOH) - Sáng 2/2, Ủy viên Bộ Chính trị-Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn lãnh đạo TP đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các cơ sở, chức sắc tôn giáo nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019.

Đến thăm, chúc Tết Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiểm Giám Luật, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố, Trưởng Ban trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận Hòa thượng là tấm gương mẫu mực, có uy tín, góp phần phát triển Phật giáo. Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo TP Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gởi lời chúc tốt đẹp đến Hòa thượng cùng tăng, ni Phật tử, tiếp tục dẫn dắt tăng ni Phật tử ngày càng phát triển Phật pháp hòa hợp cùng dân tộc ngày càng phát triển.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chúc tết Hòa thượng Thích Trí Quảng

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chúc tết Hòa thượng Thích Trí Quảng

Hòa thượng Thích Trí Quảng cám ơn đoàn đã đến chúc Tết và gởi lời cầu chúc năm mới đến Thành ủy, Ủy ban tiếp tục vượt qua thử thách, phát triển đi lên giai đoạn mới tốt đẹp hơn.

Sau đó, Đoàn đã đến thăm, chúc Tết tại nhà thờ Thủ Thiêm, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gởi lời chúc Tết tốt đẹp đến Linh mục Lê Đăng Niêm, chánh xứ nhà thờ Thủ Thiêm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chúc tết Linh mục Lê Đăng Niêm-chánh xứ nhà thờ Thủ Thiêm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chúc tết Linh mục Lê Đăng Niêm, chánh xứ nhà thờ Thủ Thiêm.

Sau đó, đoàn cũng đến thăm, chúc Tết tại Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm ( quận 2) đây là nơi mang kiến trúc đặc biệt được xây dựng từ thế kỷ 19, tại đây các nữ tu Dòng Mến Thánh giá tại Thủ Thiêm có nhiều hoạt động xã hội liên quan đến y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội.