Bí thư Thành ủy tiếp Thủ tướng Campuchia

(VOH) - Việt Nam luôn mong muốn củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia theo phương châm “”Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, trưa nay 21/12, tại hội trường Thống Nhất, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tiếp Thủ tướng Campuchia Samdec Hun Sen. Cùng dự tiếp có Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng gởi lời chúc mừng những thành tựu của Vương quốc Campuchia và bày tỏ tin tưởng nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn.

Dịp này, Bí thư Đinh La Thăng chúc Campuchia thành công trong cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường năm 2017 và bầu cử Quốc hội năm 2018. Việt Nam luôn mong muốn củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia theo phương châm “”Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Ông Thăng tin tưởng chuyến thăm lần này của Thủ tướng sẽ mở ra cơ hội hợp tác giữa hai nước trong đó có TPHCM và Campuchia trong thời gian tới.

Thủ tướng Campuchia Samdec Hun Sen cám ơn sự đón tiếp đoàn nồng nhiệt của lãnh đạo thành phố và qua chuyến thăm này góp phần tăng cường tình hữu nghị hai nước. Về việc sắp tới hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh đây sẽ là dịp để hai bên tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt thế hệ trẻ hiểu đúng về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước, qua đó có trách nhiệm gìn giữ và phát huy tài sản vô giá này của hai dân tộc.

Trong buổi sáng nay 21/12, Thủ tướng Campuchia Samdec Hun Sen đã thăm khu di tích lịch sử Đoàn 125 tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Đoàn 125 là tiền thân của lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia. Đây cũng nơi an nghỉ của 49 chiến sỹ Campuchia.

Theo dự kiến, chiều nay 21/12, Thủ tướng Campuchia Samdec Hun Sen có buổi thăm Quân khu 7 và gặp mặt Đại biểu Cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam từng làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.