Bình Chánh nóng với vấn đề y tế

(VOH) - Bên cạnh các ý kiến về môi trường và đất đai, Tổ Đại biểu quốc hội TPHCM do Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã ghi nhận những bức xúc liên quan đến lĩnh vực y tế từ người dân huyện Bình Chánh, qua buổi tiếp xúc cử tri vào sáng 13/05.
Cử tri Bình Chánh phản ánh các vấn đề dân sinh - Ảnh: BinhChanh.hcmcity

Trong đó, nổi cộm là việc Bệnh viện Bình Chánh hiện không có tài xế xe cứu thương và thiếu thuốc gây mê theo phản ánh của nhiều cử tri. Thông tin này được ông Đoàn Nhật - Phó chủ tịch UBND huyện Bình Chánh yêu cầu đơn vị chức năng phải sớm có báo cáo cũng như hướng xử lý:

Ngoài ra, cử tri còn phản ánh việc quá tải trung tâm y tế cấp xã, các kiến nghị liên quan đến hai dự án xây dựng Bệnh viện Bình Chánh mới và Chợ Rẫy 2. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết hai dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện.

Về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong bảo hiểm, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói:

Tổ Đại biểu Quốc hội đánh giá cao 18 ý kiến tại buổi tiếp xúc và cam kết sẽ phản ánh đầy đủ tại kỳ họp Quốc hội.