Bộ Ngoại giao thông tin về việc Đoàn Thị Hương được trả tự do

(VOH) - Bộ Ngoại giao cho biết: "Đây là kết quả của các nỗ lực bảo hộ công dân của Chính phủ, Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan và Liên đoàn Luật sư của Việt Nam cùng các luật sư người Malaysia."

Ngày 3/5, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Đoàn Thị Hương được trả tự do, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Chúng tôi vui mừng trước việc công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương đã được trả tự do và trở về Việt Nam đoàn tụ với gia đình." 

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

"Đây là kết quả của các nỗ lực bảo hộ công dân của Chính phủ, Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan và Liên đoàn Luật sư của Việt Nam cùng các luật sư người Malaysia. Đồng thời, chúng tôi ghi nhận các cơ quan chức năng Malaysia thời gian qua đã tích cực giải quyết vụ việc.”  - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng thông tin. 

Đại sứ Lê Quý Quỳnh: Đoàn Thị Hương đã được xét xử công bằng - Theo Đại sứ Lê Quý Quỳnh, quyết định của Tòa án Malaysia đối với Đoàn Thị Hương được đánh giá là công bằng và khách quan.
Đoàn Thị Hương rời khỏi nhà tù ở bang Selangor, Malaysia - Đoàn Thị Hương đã rời khỏi nhà tù nữ ở bang Selangor của Malaysia lúc khoảng 7h10' ngày 3/5 giờ địa phương (tức 6h10' giờ Việt Nam).