Bổ nhiệm PGS.TS Lê Đình Thanh làm Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất

(VOH) - Chiều 27/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS Lê Đình Thanh - Phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất.

Thời gian PGS.TS Lê Đình Thanh giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất là 5 năm, bắt đầu từ ngày 1/9/2019.

PGS.TS Lê Đình Thanh, sinh năm 1966, quê quán Hải Dương được đào tạo bài bản về công tác y tế, từng trải qua giai đoạn làm bác sĩ quân y và giữ chức vụ Phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất từ năm 2011 đến nay.

Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS Lê Đình Thanh - Phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất 

Cùng ngày, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao tặng bằng khen cho Giáo sư Nguyễn Đức Công - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất vì có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2018 và chúc mừng Giáo sư Nguyễn Đức Công hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Bệnh viện Thống Nhất chuyển sang làm chuyên môn tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương phía Nam.

Bệnh viện Thống Nhất trực thuộc Bộ Y tế, hiện nay bệnh viện đã phát triển và mở rộng quy mô 1.200 giường, gồm 27 khoa lâm sàng, 9 khoa cận lâm sàng.  

Đảng ủy – Ban Giám đốc bệnh viện đã và đang triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đưa bệnh viện nhanh chóng trở thành trung tâm y tế chất lượng cao trong khu vực, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao là khám chữa bệnh cho cán bộ trung cao cấp của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên địa bàn.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Botswana - Chiều 26/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Cộng hòa Botswana Unity ...

Taxi Mai Linh giả “chặt” du khách Ấn Độ 1,2 triệu đồng cho đoạn đường 8 km - Chiều 25/8, một vị khách người Ấn Độ bắt xe taxi đi từ sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất về đường Nguyễn Huệ, Quận 1 đã bị ...