Bố trí lệch giờ học, giờ làm để giảm ùn tắc giao thông

(VOH) - Chiều 15-11, Ủy ban Nhân dân thành phố đã họp với các sở ngành nhằm xem xét, chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện một số việc liên quan đến chương trình giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ cho Hội nghị toàn quốc của Chính Phủ sắp tới.
Được sự ủy quyền của chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân, ông Nguyễn Thành Tài-nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp đã đề xuất việc bố trí lệch ca lệch giờ các trường học trong nội thành để giảm ùn tắc giao thông. Cụ thể là bố trí lệch giờ tan trường đối với các trường cùng nằm trên một tuyến đường và lệch giờ tan học giữa các khối lớp trong cùng một trường. Đồng thời đề xuất nghiên cứu việc bố trí lệch ca lệch giờ làm đối với các bộ công chức các quận huyện nhưng phải đảm bảo giờ giấc hợp lý giữa việc đưa đón con đi học và phụ huynh đi làm sao cho giảm thời gian lưu thông trên đường. Ông Nguyễn Thành Tài cũng đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo nghiên cứu nhân rộng mô hình xe đưa rước học sinh khối lượng nhỏ ở trường THPT Trần Đại Nghĩa đã góp phần giảm ùn tắc giao thông hiệu quả trong thời gian qua.