Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis

(VOH) – Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis thăm khu xử lý môi trường ô nhiễm tại sân bay Biên Hoà, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có buổi tiếp đoàn.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch hoan nghênh Hoa Kỳ trong việc hợp tác tẩy độc môi trường nhiễm dioxin tại Việt Nam thời gian qua, đồng thời đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục tích cực hợp tác với Việt Nam để sớm triển khai và hoàn thành dự án tẩy độc môi trường nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hoà, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Bộ trưởng James Mattis cho biết kết quả chuyến thăm là cơ sở để báo cáo Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam khắc phục hậu quả sau chiến tranh. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sáng 17.10 tại TP.HCM. Ảnh: TNO 

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sáng 17.10 tại TP.HCM. Ảnh: TNO 

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Ngài James Mattis - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đến thăm khu xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sân bay Biên Hòa là nơi ô nhiễm dioxin trọng điểm nhất ở Việt Nam với khoảng 500 ngàn mét khối đất ô nhiễm dioxin. Dự án Tổng thể xử lý triệt để dioxin tại sân bay Biên Hòa giai đoạn 1 sẽ được triển khai thực hiện từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hoa Kỳ và vốn đối ứng từ nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường. Chi phí dự kiến để xử lý ô nhiễm là 390 triệu đô la. Quá trình xử lý dự kiến sẽ hoàn thành trong 10 năm.

Ả Rập cam kết hoàn thành cuộc điều tra vụ mất tích của nhà báo Khashoggi - Ả Rập Saudi gần đây cam kết thực hiện một cuộc điều tra toàn diện về sự mất tích của nhà báo Jamal Khashoggi, dẫn lời của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Mỹ chuyển sang đàm phán các thỏa thuận thương mại với Anh, Nhật Bản và Liên minh Châu Âu - Mỹ cho biết quốc gia này đang có ý định đàm phán ba hiệp định thương mại riêng biệt với Nhật Bản, Anh, và EU.