Bộ Tư lệnh Quân khu 7 kỷ niệm 50 năm thành lập Báo Quân khu 7

(VOH) - Chiều 1/11, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống Báo - Truyền hình Quân khu 7.

Cách đây tròn 50 năm, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt, để đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến, Quân ủy miền Nam đã quyết định xuất bản tờ báo Quân Giải Phóng - tiền thân của báo Quân khu 7 hiện nay. Số báo đầu tiên của tờ Quân Giải Phóng ra đời ngày 1/11/1963 sau chiến thắng Ấp Bắc vang dội.

Trong những năm đổi mới, báo Quân khu 7 đã giữ vững tôn chỉ, mục đích, định hướng chính trị, từng bước nâng cao chất lượng và làm tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Quân khu 7, vừa là diễn đàn của nhân dân và Lực lượng vũ trang Quân khu, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.


Trung tướng Trần Đơn, Tư lệnh QK7 trao bức trướng cho Ban biên tập Báo Quân khu 7. Ảnh: QĐND.

Dịp này, Báo - Truyền hình Quân khu 7 đã vinh dự nhận được thư khen ngợi của Đại tướng Phùng Quang Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng đã trao tặng Báo bức trướng ghi 12 chữ vàng “Trung thành, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, chính xác, kịp thời”. Thay mặt Thành ủy TPHCM, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Thành ủy trao tặng lẵng hoa tươi thắm và quà cho Báo - Truyền hình Quân khu 7.