Cả nước có hơn 1.700.000 con heo mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi buộc phải tiêu hủy

(VOH) - Tính đến ngày 24/5/2019, bệnh dịch tả heo Châu Phi đang xảy ra tại 2.904 xã, 265 huyện của 42 tỉnh, thành phố. Tổng số heo bị bệnh buộc phải tiêu hủy là hơn 1 triệu 700 ngàn con.

Sáng 25/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi các tỉnh phía Nam. Tính đến ngày 24/5/2019, bệnh dịch tả heo Châu Phi đang xảy ra tại 2.904 xã, 265 huyện của 42 tỉnh, thành phố; Tổng số heo bị bệnh buộc phải tiêu hủy là hơn 1 triệu 700 ngàn con (chiếm hơn 5% tổng đàn heo cả nước).

Cả nước có hơn 1 triệu 700 ngàn con heo mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi buộc phải tiêu hủy

Ổ dịch tả heo châu Phi ở Hậu Giang với số lượng hơn 1.200 con. Ảnh: NLĐ

Tại khu vực Đông và Tây Nam bộ, đến nay dịch bệnh đã xảy ra tại 29 xã của 16 huyện thuộc 08 tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang và Kiên  Giang; Tổng số heo mắc bệnh và buộc phải tiêu hủy là 4.840 con.