Cải cách thể chế để tạo môi trường kinh doanh minh bạch

(VOH) - Lạm phát, nợ công và nợ xấu… là những vấn đề mà cho đến nay nước ta vẫn còn loay hoay chưa giải quyết xong.

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và 2017 tại hội trường Quốc hội, cũng như kế hoạch tái cơ cấu kinh tế, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ trong việc xây dựng Chính phủ kiến tạo và phục vụ.

Tuy nhiên, đại biểu Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 đều có một điểm chung, đó là rất tham vọng.

Đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP quá cao là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự bất ổn kinh tế vĩ mô, bởi nó đòi hỏi quá nhiều nguồn lực, buộc các chính sách tài chính và tiền tệ phải nới lỏng quá mức, gây ra những hệ luỵ như lạm phát, nợ công và nợ xấu… mà cho đến nay vẫn còn loay hoay chưa giải quyết xong.  Ông Vũ Tiến Lộc đã có cuộc trao đổi nhanh cùng phóng viên VOH về các nội dung này.