Cần một chính sách cụ thể để giúp Nhà văn hóa lao động quận, huyện hoạt động hiệu quả

(VOH) - Cần xây dựng cơ chế cụ thể về nhân sự, kinh phí, loại hình hoạt động để giúp cho Nhà văn hóa lao động quận, huyện hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần cho công nhân lao động. Đó là ý kiến của các đại biểu nêu ra tại buổi tọa đàm do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức chiều 15/4 về ”Nâng cao hiệu quả hoạt động các nhà văn hóa lao động quận, huyện”.

Thực trạng hiện nay, một số nhà văn hóa lao động quận, huyện hoạt động chưa hiệu quả vì thiếu trang thiết bị, thiếu nhân sự đảm nhiệm các câu lạc bộ đội nhóm, thiếu loại hình sinh hoạt nên chưa thu hút được công nhân. Thậm chí, một số nhà văn hóa lao động lại nằm tách biệt khu dân cư, diện tích nhỏ hẹp nên khó tập hợp công nhân. Do vậy, để nâng cao chất lượng hoạt động các nhà văn hóa lao động cần phải tạo cơ chế xã hội hóa trong đầu tư cơ sở vật chất, xã hội hóa các loại hình sinh hoạt để thu hút người lao động.


Hội thi tin học dành cho công nhân viên chức - lao động tại NVH quận Gò Vấp - Ảnh: Govap.HCMcity.