Cảnh báo sóng to, gió mạnh trên các vùng biển nước ta

(VOH) - Sáng 31/12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực Bắc và giiữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao 3 - 5 mét. Biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Phú Quý) và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) từ chiều nay 31/12 sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao 2 - 4 mét. Biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, khu vực phía Đông Nam biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) từ chiều 31/12 có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm. (Ảnh: BTTV)

Thời tiết các khu vực ngày cuối năm 2014 đều có xu hướng tốt

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày cuối năm, thời tiết cả nước đều có xu hướng tốt, ít mưa thuận lợi cho đêm bắn pháo hoa diễn ra ở hầu hết các thành phố trên cả nước.

Ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên thời tiết tiếp tục hanh khô và giá rét. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm tại đây phổ biến trong khoảng từ 11-14 độ, trong khi ban ngày trời ít mây, có nắng, trời ấm hơn với nền nhiệt cao nhất phổ biến 20-23 độ.

Tại các tỉnh Trung Bộ, không khí lạnh còn tác động mạnh nên thời tiết vẫn tiếp tục giảm mưa, trưa chiều hửng nắng nhẹ. Phía Bắc đèo Hải Vân trời rét, phía Nam trời lạnh.

Đối với khu vực Tây Nguyên, trong ngày nắng nhẹ cùng với thời tiết phổ biến ít mưa. Ban đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp và có xu hướng tăng nhẹ khoảng 1-2 độ.

Thời tiết khô ráo, có nắng và ít mưa vẫn tiếp tục diễn ra tại Nam Bộ trong ngày và đêm nay. Về khuya và sáng sớm trời lạnh.

Trên vùng biển ngoài khơi Nam Bộ, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên gió đông bắc vẫn duy trì cường độ mạnh kết hợp ảnh hưởng của bão Jangmi nên biển động mạnh. Thời tiết cũng chuyển nhiều mây, có mưa dông rải rác. Các phương tiện tàu thuyền cần hạn chế ra khơi vào thời điểm này.