Cảnh sát biển vùng 3 điều tàu lên đường tham gia cứu hộ cứu nạn

(VOH) - Sau khi nhận được thông tin cứu nạn vào lúc 10 giờ 30 phút trưa ngày 28/3/2017, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh Sát biển 3 đã điều Tàu Cảnh Sát biển 2009 khẩn trương lên đường ra vùng biển 2 tàu gặp nạn cách Vũng Tàu 44 hải lý.

Tàu Cảnh Sát biển 2009.

Sau hơn 4 giờ hành trình với tốc độ cao nhất, đến 14 giờ 20 phút cùng ngày, Tàu Cảnh Sát biển 2009 đã đến khu vực vùng biển 2 tàu bị nạn và tham gia phối hợp cùng với các tàu SAR 413 và SAR 272 - Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 tiến hành khoanh vùng tìm kiếm 9 thủy thủ còn lại của tàu Hải Thành 26 đang mất tích. Hiện tại việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, vì vùng biển khu vực 2 tàu gặp nạn thời tiết xấu, sóng to, gió lớn ảnh hưởng rất nhiều, gây khó khăn đến công tác cứu hộ cứu nạn.

Trước đó, vào 23h55 ngày 27/3, tàu hàng Hải Thành 26 trọng tải 3 nghìn tấn đang chở hàng từ Hải Phòng đến Cần Thơ gồm có 11 thuyền viên đi vào vùng biển cách Vũng Tàu 44 hải lý về phía Đông thì va chạm với tàu khác (chưa rõ số hiệu) và chìm xuống biển, 11 thủy thủ rơi xuống nước. Nhận tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đã thông tin cho tàu Petrolimex 14 cách vị trí báo nạn khoảng 4,5 hải lý đến ngay khu vực 2 tàu bị nạn để tìm kiếm các thủy thủ bị mất tích. Đến rạng sáng 28/3, tàu Petrolimex 14 phát hiện 1 phao bè đang trôi trên biển và cứu được 2 thuyền viên.

Hiện công tác tìm kiếm cứu hộ 9 thuyền viên mất tích đang được các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ để nhanh chóng tìm kiếm các thuyền viên còn lại đang mất tích.