Cháy chợ biên giới Hòa Bình (Tây Ninh) ước thiệt hại gần 2 tỷ đồng

(VOH) - Vụ cháy ở chợ Hòa Bình, thuộc huyện Châu Thành (Tây Ninh) vào khoảng 23g30 đêm qua đã làm nhiều sạp bán hàng của 8 hộ dân bị ảnh hưởng.

Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 25/8, chợ biên giới Hòa Bình (thuộc ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) bị cháy gần như hoàn toàn.

>> Cháy chợ Đồng Xuân, chợ lớn nhất của người Việt ở Berlin
Những đám khói đen mù mịt kèm theo mùi khét lan tỏa khắp nơi trong không khí tại khu chợ Đồng Xuân ở thủ đô Berlin (Đức).

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa. Sau gần 2 giờ chữa cháy tích cực, đến 0 giờ 40 phút, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn.

Cháy chợ biên giới Hòa Bình (Tây Ninh)

Ngọn lửa bùng phát trong đêm khuya (Ảnh: TNO)

Đến sáng nay (26/8), chính quyền địa phương thống kê sợ bộ có tổng cộng 15/18 sạp hàng bị ảnh hưởng, trong đó có 13 sạp bị cháy hoàn toàn, 2 sạp bị cháy một phần, ước thiệt hại khoảng gần 2 tỷ đồng, không có thiệt hại về người.. 

Ông Nguyễn Văn Chủng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Long cho biết, sau khi đám cháy xảy ra, người dân địa phương cùng với lực lượng chức năng xã Thành Long đã nỗ lực cứu chữa. Tuy nhiên, do các sạp hàng trong chợ đều được dựng tạm (do chợ đang được xây dựng lại), kinh doanh nhiều mặt hàng dễ cháy, ngọn lửa đã lan nhanh.

Hiện cơ quan chức năng của huyện Châu Thành đang tiếp tục thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân xảy ra cháy và sắp xếp nơi buôn bán tạm cho tiểu thương để ổn định cuộc sống.

Cháy chợ biên giới Hòa Bình (Tây Ninh)

Người dân nhặt nhạnh những thứ còn sót lại trong đám cháy (Ảnh: TNO)

Chợ biên giới Hòa bình, cách cửa khẩu quốc gia Phước Tân khoảng 7km, bên cạnh phục vụ cho người dân địa phương trong vùng, chợ còn là nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa người dân Việt Nam và cư dân biên giới của Campuchia từ hàng chục năm nay.

Đây không phải lần đầu tiên chợ biên giới cửa khẩu Hòa Bình xảy ra hỏa hoạn. Trước đó, chợ này cũng đã nhiều lần bị cháy. Năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành đã vận động tiểu thương xây dựng lại khu chợ, nhưng đến nay chợ Hòa Bình chưa xây dựng hoàn tất, bà con tiểu thương vẫn đang buôn bán tại khu xây dựng tạm.