Cháy nhà trong đêm, 3 mẹ con tử vong

(VOH) - Trong đêm, một ngôi nhà ở xã Yên Tiến (Nam Định) bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến 3 mẹ con tử vong.

Vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 22/4, tại một cửa hàng sửa chữa điện tử điện lạnh ở xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Cháy nhà trong đêm, 3 mẹ con tử vong

Hiện trường vụ cháy làm 3 mẹ con tử vong tại xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ảnh: TTXVN

3 mẹ con nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Thảo (36 tuổi) cùng hai con nhỏ là cháu Đỗ Thanh Xuân (10 tuổi) và Đỗ Tấn Dũng (6 tuổi). Ngôi nhà bình thường có 4 người, nhưng hôm đó người chồng đi vắng nên thoát chết.

Theo hàng xóm, họ đã bị đánh thức bởi ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm theo tiếng nổ nên đã tri hô dập lửa, tìm cách cứu giúp những người bị mắc kẹt trong đám cháy nhưng bất thành do cửa sắt bị khóa trái, khi phá được cửa thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà nên không thể tiếp cận vào bên trong để cứu người.

Theo các cơ quan chức năng, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, có 3 người ở trong nhà không kịp mở cửa thoát ra ngoài nên đã tử vong.

Vụ cháy khi đó cũng được báo tới Cảnh sát PCCC và lực lượng này đã tới hiện tường dập lửa cứu người.

Đến 3 giờ sáng cùng ngày, Cảnh sát PCCC Nam Định đã khống chế được đám cháy và đưa 3 người trong ngôi nhà ra ngoài nhưng tất cả đã tử vong.

Nguyên nhân vụ cháy được nhận định có thể là do chập điện.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.