Chỉ có 11% người chuyển giới có việc làm ổn định

(VOH) - Báo cáo tại Hội thảo “Tôi trong mắt tôi” cho thấy, có khoảng 11% người chuyển giới có việc làm ổn định. Hội thảo do Viện nghiên cứu Xã hội - Kinh tế và Môi trường phối hợp với Trung tâm ICS (tổ chức thúc đẩy và bảo vệ quyền cho người đồng tính, song tính và chuyển giới Việt Nam) tổ chức vào chiều 24/10.
Trong một khảo sát do Viện nghiên cứu Xã hội - Kinh tế và Môi trường thực hiện, có đến 50% người chuyển giới không hài lòng với công việc hiện tại vì thu nhập thấp, không ổn định. Bên cạnh đó họ phải chịu nhiều thiệt thòi do sự kỳ thị, phân biệt đối xử từ gia đình, xã hội, đặc biệt là từ những người thi hành pháp luật và thị trường lao động. Từ thực tế trên, để tạo cho họ có cuộc sống cân bằng, hạn chế sự kỳ thị và sự tôn trọng của XH, các nhà cung cấp dịch vụ cần thông tin để cha mẹ hiểu hơn về bản dạng giới; thành lập nhóm tương trợ đào tạo nghề, tập trung vào các lĩnh vực như: chăm sóc sắc đẹp, bán hàng thời trang, mở quán ăn…Song song đó, vận động xây dựng các chính sách dành cho người đồng tính, song tính, chuyển giới, đặc biệt là bảo hộ pháp lý cho cộng đồng này.