Chiếc ô tô lao xuống biển trong đêm mưa, 4 người nguy kịch

(VOH) - Do mưa lớn khiến tầm nhìn hạn chế, chiếc ô tô chở 5 người khi vào cua đã lao xuống biển ở TP Hạ Long.

Vụ tai nạn xảy ra vào 21h5 ngày 10/7 tại khu vực cuối đường Trần Quốc Nghiễn (đoạn qua phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Chiếc ô tô lao xuống biển trong đêm mưa, 4 người nguy kịch

Do mưa lớn khiến tầm nhìn hạn chế, chiếc  ô tô chở 5 người khi vào cua đã lao xuống biển ở TP Hạ Long. Ảnh: VOV

Xe ô tô nhãn hiệu Mazda BKS 30F-171.15 do anh T.T.A (SN 1983, trú quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) điều khiển hướng Hồng Hà – Hòn Gai khi vào đoạn cua đã lao xuống biển.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khu vực này đang có mưa dông lớn nên nhiều khả năng khiến tài xế bị mất tầm nhìn. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, người đàn ông điều khiển xe ôtô kịp thoát ra ngoài nhưng 4 người còn lại (gồm 2 phụ nữ và 2 bé trai) bị mắc kẹt trong xe.

Khu vực xảy ra sự việc là đoạn cuối của tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn mở rộng đang được triển khai dự án bãi tắm cột 8, TP Hạ Long nên chưa được thi công xây lan can.

Ngay khi thấy sự việc xảy ra, nhiều người đã tới ứng cứu, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Ông Trịnh Văn Mạnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết hiện bệnh viện vẫn đang nỗ lực cứu chữa cho 4 bệnh nhân, song hiện nay tình trạng của 4 người đều có tiên lượng xấu.

Ngay sau khi vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh tập trung cấp cứu người bị nạn. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo TP Hạ Long và các lực lượng năng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.