Chính phủ đồng ý cho TPHCM bắn pháo hoa đón Tết dương lịch 

(VOH) -  Theo đề xuất của TPHCM, Chính phủ đã đồng ý cho thành phố tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết dương lịch 2020.

Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc bắn pháo hoa tại TPHCM nhân dịp Tết dương lịch 2020.

bắn pháo hoa

Hình minh họa

Theo đó, đồng ý cho TPHCM tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút vào ngày 1/1/2020.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, quận 2) và tòa nhà Landmark cao nhất Việt Nam tại phường 22, quận Bình Thạnh. Ngoài 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao, Thành phố còn tổ chức 1 điểm bắn tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11).

Thời gian bắn từ 0h đến 0h15 phút ngày 1/1/2020

Theo chỉ đạo của phó thủ tượng Vũ Đức Đam việc tổ chức bắn pháo hoa phải thực hiện đúng quy định của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo, đảm bảo an ninh trật tự và tuyệt đối an toàn, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Xử lý kỷ luật nhiều lãnh đạo các Tổng công ty, công ty của TPHCM - (VOH) - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiến hành kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm các cán bộ, đảng viên là Lãnh đạo của các Tổng Công ty, công ty của thành phố có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm.