Chủ tịch Hạ viện Australia thăm chính thức Việt Nam

(VOH) - Ngày 23/7, Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại cuộc hội đàm, hai bên tin tưởng chuyến thăm sẽ ghi dấu ấn quan trọng, góp phần củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Australia trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai bên đề nghị thời gian tới, hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể, tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm lập pháp; giám sát, hỗ trợ hai Chính phủ thực hiện hiệu quả các cam kết theo Chương trình hành động giai đoạn 2016 - 2019 và các thỏa thuận, văn kiện đã được ký kết; tạo điều kiện hơn nữa cho các hoạt động giao lưu nhân dân, phát huy vai trò của các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và Hội hữu nghị tại mỗi nước.

Hai bên đánh giá cao hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Australia hiện là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam, kim ngạch thương mại đạt gần 6,5 tỷ USD năm 2017 và 3,6 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2018. Việt Nam ủng hộ việc doanh nghiệp Australia đầu tư các lĩnh vực như: năng lượng, hạ tầng, viễn thông, tài chính - ngân hàng, khai khoáng, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao.

Hình: TTXVN

Hai Chủ tịch đánh giá cao hiệu quả của công trình cầu Cao Lãnh do Australia tài trợ cho Việt Nam, là biểu tượng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân và Chính phủ hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ, giúp Việt Nam nâng cao cuộc sống của người dân thông qua những dự án tương tự cũng như các lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu.

Hai bên đánh giá cao sự hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Hiện có gần 30.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học tại Australia, khoảng 1.000 sinh viên Australia đã sang học tập, giao lưu tại Việt Nam theo Kế hoạch Colombo mới. Phía Việt Nam mong Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng số lượng học bổng Chính phủ, hỗ trợ đào tạo nghề.