Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Samdec Heng Samrin

Sau Lễ đón chính thức tổ chức hôm qua 16-1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch danh dự, Ủy viên Ban Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdec Heng Samrin đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Samdec Heng Samrin

Sau Lễ đón chính thức tổ chức hôm qua 16-1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch danh dự, Ủy viên Ban Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdec Heng Samrin đã tiến hành hội đàm.

Sau hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội đã gặp gỡ báo chí. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết:

Khẳng định sự thống nhất giữa hai cơ quan lập pháp trong việc góp phần hợp tác hữu nghị truyền thống và toàn diện giữa hai nước, Chủ tịch Samdec Heng Samrin nói: “Kết quả cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí trên tất cả các vấn đề nêu ra. Hai quốc hội nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết truyền thống có tính lịch sử giữa 2 dân tộc Campuchia và Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí hoan nghênh hiệp định hiệp ước bổ sung biên giới ký kết năm 1985 và hoan nghênh hai bên đang tiến hành triển khai hiệp định này. Hai bên cũng nhất trí khẳng định không cho bất cứ một lực lượng nào sử dụng lãnh thổ của nước mình để chống phá nước kia cũng như sự phá hoại quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc, hai đất nước. Hai nước tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nhân dân, đặc biệt là giáo dục cho thế hệ trẻ ngày càng hiểu biết sâu sắc hơn nữa về những giá trị đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước.”

Quốc Minh (BT)