Chủ tịch Tập đoàn dầu khí được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

(VOH) - Sáng nay 24/8 , tại Nhà Quốc hội diễn ra lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Theo quyết định của Bộ Chính trị và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, phó trưởng Ban Kinh tế trung ương Trần Sỹ Thanh được điều động, phân công, bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao nghị quyết bổ nhiệm cho tân Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh -
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao nghị quyết bổ nhiệm cho tân Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh 

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê Nghệ An, hiện là đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, ủy viên Trung ương Đảng.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ: Tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh đã trải qua nhiều vị trí công tác từ Trung ương đến địa phương; tin tưởng, với bề dày và kinh nghiệm công tác, tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Quốc hội giao cho.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh cảm ơn Bộ Chính trị, Đảng đoàn Quốc hội đã trao cơ hội để thử sức trên lĩnh vực, cương vị mới; bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đơn vị, cơ quan của Quốc hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Thanh là cán bộ từng được luân chuyển qua nhiều vị trí. Trưởng thành từ cán bộ Kho bạc Nhà nước, ông Trần Sỹ Thanh từng giữ chức vụ phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, trước khi được điều động làm phó chủ tịch UBND rồi phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương.

Tháng 12/2017, Ông Trần Sỹ Thanh, ủy viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn đã được thôi giữ chức Bí thư tỉnh ủy để về Ban kinh tế Trung ương; giữ chức vụ Phó Ban kinh tế, kiêm Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Hội đồng thành viên tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam có 3 người từng giữ chức vụ chủ tịch Tập đoàn là Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Sơn và Phùng Đình Thực đều đang thụ án vì vi phạm pháp luật.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội hiện tại là ông Nguyễn Hạnh Phúc, sinh năm 1959, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình.

Thủ tướng ủng hộ 4 đề án đột phá của thành phố Hồ Chí Minh – TPHCM phải đi đầu, tận dụng hiệu quả cơ hội từ hội nhập quốc tế và thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0, chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng.