Cơ hội hợp tác về công nghệ nước và môi trường với Israel

(VOH) - Sáng 29/2, Bộ Khoa học và Công nghệ khu vực phía Nam đã kết hợp với tập đoàn các công ty nước của Israel tổ chức hội thảo về công nghệ nước và môi trường.

Theo đó, Israel được đánh giá là quốc gia có công nghệ về xử lý nước biển và nước lợ thành nước sinh hoạt hàng đầu thế giới. Đặc biệt là công nghệ tiết kiệm, xử lý tái sử dụng nước. Bên cạnh đó, Israel còn là nước đi đầu trong sử dụng tiết kiệm nước và xử lý nước từ nguồn nước thải công nghiệp.

Tại hội thảo, các doanh nghiệp của Isarel còn đưa ra những giải pháp về tiết kiệm điện năng khá phù hợp với sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt các công nghệ này luôn đề cao tính thân thiện với môi trường và bảo vệ môi trường. Ông Bùi Văn Quyền - Vụ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao tiềm năng cũng như trình độ phát triển của các doanh nghiệp Israel, đồng thời mong muốn được tiếp tục tìm hiểu thêm và hợp tác với các doanh nghiệp Isarel trong nhiều lĩnh vực kinh tế.