Công bố dịch cúm gia cầm ở Tiền Giang và Bình Phước

(VOH) - Trong thời gian gần đây, Trung tâm thú y vùng 6 TPHCM đã có công văn đề nghị 2 tỉnh công bố dịch cúm gia cầm H5N1 là: trên 1 đàn cút ở tỉnh Tiền Giang và trên 1 đàn vịt tỉnh Bình Phước.
Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm thú y vùng 6 TPHCM cho biết, việc công bố dịch cúm gia cầm trên 2 đàn gia cầm này nhằm cảnh báo nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm trong điều kiện thời tiết từ nay đến Tết Nguyên đán 2014 ở các địa phương trong vùng Đông Nam bộ. Được biết, đàn cút có khoảng 10 triệu con đang được nuôi nhiều tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An và Tiền Giang nhưng vẫn chưa có vaccin cúm gia cầm chuyên biệt cho đàn cút.