Công đoàn viên chức TPHCM đóng góp cho sự tăng trưởng và phát triển thành phố

(VOH) - Từ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần đầu tiên ngày 28/7/1929 đến nay, công đoàn Việt Nam luôn thể hiện sâu sắc vai trò là tổ chức thống nhất và duy nhất đại diện cho giai cấp công nhân, đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Cùng với sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn viên chức TP.HCM cũng được hình thành và phát triển. Qua 5 năm hoạt động, với nhiều sáng kiến mới, công trình mới, đề xuất mới mang tính hiến kế công đoàn viên chức thành phố đã góp phần quan trọng giúp đơn vị mình hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra, đóng góp cho sự tăng trưởng và phát triển thành phố.

Trong hoạt động, công đoàn viên chức thành phố luôn nhạy bén về công tác tuyên truyền giáo dục, chủ động phối hợp liên tịch, tổ chức tuyên truyền kịp thời về pháp luật, chủ quyền biển đảo, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; phát hành thông tin báo chí đến tận cơ sở. Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 2 năm 1 lần, huy động tiềm năng từ cơ sở tham gia. Những hoạt động sáng tạo về văn hóa cơ sở góp phần xây dựng đời sống tinh thần, động viên công chức, viên chức, người lao động bổ sung cho hình thức, nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn viên chức ngày càng hoàn thiện hơn.

Trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, các cấp công đoàn đã vận động cán bộ đoàn viên hưởng ứng tích cực. Với nhiều sáng kiến mới, công trình mới, đề xuất mới mang tính hiến kế đã góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch của cơ quan doanh nghiệp, đóng góp cho sự tăng trưởng và phát triển của thành phố. Chị Nguyễn Thị Dung, ủy viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và

phát triển Nông thôn chia sẻ:

Tổng LĐLĐVN trao tiền hỗ trợ đóng tàu và mua ngư lưới cụ cho ngư dân các tỉnh.ảnh: NLĐ

Công đoàn viên chức thành phố luôn có những hoạt động xã hội từ thiện mang tính thiết thực cao như: vận động thành lập quỹ “vì Trường Sa thân yêu”, vì tuyến đầu tổ quốc của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thêu hơn 700 khăn tặng chiến sĩ Trường Sa và vận động đóng góp hơn 2,2 tỷ đồng vào quỹ “tấm lưới nghĩa tình” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt hơn 5 tỷ đồng. Trong 5 năm, các công đoàn cơ sở đã đóng góp xây dựng 17 căn nhà tình nghĩa, 17 căn nhà tình thương tại TP.HCM và 12 tỉnh thành với tổng trị giá là 3,4 tỷ đồng. Riêng các công đoàn cơ sở đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan, Ban giám đốc tham gia các hoạt động xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, hoạt động xã hội, từ thiện khác trong và ngoài nước với số tiền gần 14 tỷ đồng. Ông Mai Văn Luông, chủ tịch công đoàn Ban dân vận Thành ủy nhớ về kỷ niệm trong một chuyến đi trao nhà tình nghĩa:

Về chăm lo đời sống người lao động, các hoạt động của công đoàn viên chức thành phố không ngừng sáng tạo, đổi mới từ việc hình thành quỹ mái ấm công đoàn đến việc trao học bổng hỗ trợ các gia đình cán bộ, công nhân viên chức có hoàn cảnh khó khăn. Ban đầu, quỹ mái ấm công đoàn chỉ được phép thành lập ở công đoàn tỉnh, thành phố. Công đoàn viên chức TP.HCM đã mạnh dạn đề xuất thành lập quỹ mái ấm công đoàn trên cơ sở mở rộng đối tượng thụ hưởng là cán bộ công chức viên chức bị bệnh hiểm nghèo đến gia đình, tứ thân phụ mẫu. Qua 5 năm, quỹ đã chi hơn 1,8 tỷ đồng: xây dựng và sửa chữa nhà cho 7 trường hợp, trợ cấp bệnh nan y, hiểm nghèo, khó khăn cho gần 330 trường hợp. Thực hiện nghị quyết của Liên đoàn lao động thành phố, Công đoàn viên chức thành phố đã phát triển học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Ngoài việc chăm lo cho con em công chức viên chức nghèo hiếu học, công đoàn viên chức còn mở rộng khen thưởng cho học sinh năng khiếu, học sinh giỏi các kỳ cấp thành phố, cấp quốc gia; khen thưởng tân sinh viên đậu đại học đạt điểm cao…Nhìn nhận những kết quả công đoàn viên chức TPHCM đạt được, phó bí thư Đảng ủy Dân chính Đảng thành phố, ông Vũ Hữu Minh nói:

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, mỗi cán bộ Công đoàn Việt Nam nói chung, công đoàn viên chức nói chung càng phải không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao kỹ năng, đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao vị thế của mình, tạo sức hấp dẫn và niềm tin trong lòng công nhân viên chức lao động; góp phần trực tiếp và to lớn cùng với Đảng bộ và nhân dân thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tê, xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại./.