Công tác thi đua khen thưởng cần có sự đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm

(VOH) - Sáng 22/12, Ban thi đua khen thưởng Trung Ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2012 và triển khai nhiệm vụ thi đua khen thưởng năm 2013 tại 62 điểm đầu cầu trên toàn quốc. Đến dự và chủ trì hội nghị có bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước; bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung Ương.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2012, bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương nhận định: năm 2012 trong điều kiện kinh tế - xã hội đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần "càng khó khăn càng phải thi đua", công tác thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội đất nước. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến tích cực rõ nét. Các bộ, ngành, địa phương tổ chức nhiều hình thức tôn vinh, tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, những tấm gương điển hình người tốt, việc tốt, bước đầu tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2013, tiếp tục tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, thực hiện phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng.

Về kết quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đây là phong trào có sức lan tỏa rộng đến người dân. Đến nay đã có trên 70% tổng số xã hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới, một số xã đạt đạt cơ bản 19/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Thông qua phong trào thi đua đã có tác dụng tích cực trong thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên cả nước.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Như Thủy - Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TPHCM đã chia sẻ một số giải pháp, kinh nghiệm trong hình thức tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến tại TPHCM đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo động lực mạnh mẽ và lan tỏa rộng khắp trong phong trào thi đua của thành phố. Trong thực hiện phong trào “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, TPHCM có xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi được Trung ương chọn là 1 trong 11 xã của cả nước thực hiện thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới. Qua hơn 1 năm thực hiện, có 6 xã điểm của thành phố đạt từ 15 đến 19 tiêu chí, riêng xã Tân Thông Hội - huyện Củ Chi đã đạt 19/19 tiêu chí.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Ảnh: VOV

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Doan -Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh về một số điểm mới trong công tác thi đua - khen thưởng năm 2012 trong công tác tuyên truyền, tổ chức bộ máy, bồi dưỡng cán bộ, tạo phong trào thi đua trong toàn hệ thống chính trị. Về nhiệm vụ thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2013, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh vào việc tập trung thực hiện theo chủ đề: “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”. Đây là vấn đề căn bản cần tập trung đẩy mạnh trong năm 2013 tạo sự đồng thuận trong các cấp, các ngành, các đơn vị, trong nhân dân để thi đua hiệu quả góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, tiếp tục phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bảo đảm công tác bình chọn, bảo đảm dân chủ, đúng quy trình, khen thưởng nhiều hơn cho người lao động. Bà Nguyễn Thị Doan phát biểu: