Công ty nước sạch sông Đà cấp nước trở lại

(VOH) - Từ khoảng 21 giờ ngày 16/10, Công ty nước sạch sông Đà cấp nước trở lại cho hàng chục ngàn hộ dân các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông.

Hiện Công ty Viwaco đang quản lý, cung cấp dịch vụ cấp nước cho khoảng 150.000 khách hàng, tại khu vực quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, một phần quận Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Trì. Đại diện Viwaco cho biết, nguồn nước này hiện vẫn được sử dụng theo khuyến cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là người dân chỉ nên dùng nước cho mục đích sinh hoạt, không sử dụng để ăn, uống. 

TTXVN đưa tin, Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố và các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn tiếp tục lấy mẫu nước tại Công ty Cổ phần nước sạch sông Đà (Viwasupco), tuyến đường ống truyền dẫn, tại địa điểm phân phối để kiểm tra về chất lượng nước sau khi Công ty Cổ phần nước sạch sông Đà cấp nước trở lại.

Việc tạm dừng cấp nước khiến cho cuộc sống của người dân vùng bị ảnh hưởng bị đảo lộn do thiếu nước sạch.

Việc tạm dừng cấp nước khiến cho cuộc sống của người dân vùng bị ảnh hưởng bị đảo lộn do thiếu nước sạch. Ảnh: TTXVN 

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi lấy mẫu nước tại các khu vực trên, ngày 18/10 đoàn liên ngành của thành phố sẽ tiếp tục lấy mẫu nước tại đại diện một số hộ dân ở nhiều quận, huyện khác nhau (có sử dụng nước từ sông Đà) nhằm đối chiếu kết quả từ nhà máy về đến hộ sử dụng có bị suy giảm chất lượng nước cũng như có bị nhiễm các thành phần ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng hay không, sau đó sẽ khẩn trương công bố chất lượng.

Ngày 16/10, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà đã thông báo tạm dừng cấp nước để súc xả tuyến ống truyền tải nước sạch sông Đà, khiến cho cuộc sống của người dân vùng bị ảnh hưởng bị đảo lộn do thiếu nước sạch.

Liên quan đến vụ việc trong ngày 16/10, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nguồn nước bị ô nhiễm và việc cung cấp nước sạch từ Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà không bảo đảm chất lượng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/10/2019.

[Clip] – Bé trai 3 tuổi bị cha ruột bạo hành tát tới tấp vào mặt – Đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đánh tới tấp vào mặt 1 bé trai khoảng 3 tuổi, bước đầu xác định là cha ruột đứa bé.
TPHCM: Hành trình 19 năm với 1.900 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo - Sáng 17/10, UBMTTQVN TPHCM tổ chức phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.