Cứu sống bệnh nhân bị vết thương thấu tim

(VOH) - Bệnh viện quận Thủ Đức vừa cứu sống bệnh nhân bị vết thương thấu tim.

Bệnh nhân nam, 27 tuổi, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân tự tổn thương tim bằng dao nhọn, sơ cứu ban đầu tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, trước khi chuyển đến Bệnh viện quận Thủ Đức.

Nhận thấy tình trạng nguy kịch, quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt với sự tham gia của chuyên khoa ngoại lồng ngực - mạch máu, chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức, cấp cứu.

Ngay lập tức, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật mở ngực khẩn cấp với chẩn đoán ban đầu: Vết thương thấu tim, nguy cơ sốc mất máu và chèn ép tim cấp.

Bệnh viện quận Thủ Đức

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật

Ê kíp phẫu thuật tim mạch - lồng ngực kịp thời khống chế vết thương 2 cm tại vùng tâm thất trái của tim cùng tổn thương xuyên thấu phổi. Đây là những tổn thương rất nặng, có thể khiến bệnh nhân ngừng tim nhanh chóng và không thể phục hồi. Ca mổ được thực hiện thành công, bệnh nhân phục hồi tốt.

Cuộc thi Nét đẹp công đoàn và người lao động - vòng chung kết từ 15/7-20/9/2019 - Chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động”.

Quyết tâm không để dịch tả heo Châu Phi xâm nhiễm vào TPHCM - Đến thời điểm này, TPHCM chưa phát hiện đàn heo mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi.