Cứu sống lái tàu vụ tai nạn do xe tải đâm vào đầu máy xe lửa

(VOH) - Thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đêm 18/5, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu và chữa trị cho lái tàu trong tai nạn do xe tải đâm vào đầu máy xe lửa tại địa phận huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Đây là ca đa chấn thương phức tạp vì khi tai nạn xảy ra, lái tàu của đoàn tàu D19E-931 đã bị bàn điều khiển trong buồng máy đè gãy 2 chân, nạn nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, choáng chấn thương, đa chấn thương ở đầu, ngực và bụng đồng thời bị tràn máu, tràn khí vào màng phổi bên phải.

Đầu tàu biến dạng sau cú va chạm với xe tải. Ảnh: VNE

Bác sĩ Lê Văn Tuấn, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, vết thương ở hai chân có diện tích rộng và dính nhiều đất cát nên có nguy cơ nhiễm trùng. Vì thế, ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được hồi sức và đưa đi mổ dẫn lưu màng phổi. Sau đó cắt lọc và cố định bên ngoài cẳng chân phải; đặt nẹp bột cẳng chân trái.

Hôm nay, bệnh nhân đã tỉnh táo, dẫn lưu màng phổi tốt, có thể tiếp xúc được.