Đội tìm kiếm cứu nạn đã cứu thành công tàu cá bị nạn trên biển vào ngày 13/7/2016

(VOH) - Vào 19 giờ 10 phút ngày 13/7, nhận được tin báo từ Văn phòng Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia thông báo tàu cá số hiệu QNg 95554TS bị hỏng máy nước tràn vào khoang máy, tại tọa độ 10 độ 22 phút Bắc, 109 độ 53 phút Đông, cách Nam Đông nam Đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận 55 hải lý, BTL Vùng CSB 3 lập tức điều động tàu Cảnh sát biển 6007 - Hải đội 301 đang làm nhiệm vụ trên biển nhanh chóng cơ động ra vị trí tìm kiếm tàu bị nạn.

Đội tìm kiếm cứu nạn đã cứu thành công tàu cá bị nạn trên biển vào ngày 13/7/2016 1

Cán bộ chiến sĩ tàu 6007 làm giây lai kéo tàu bị nan về bờ.

Đến 5 giờ sáng ngày 14/7, tàu Cảnh sát biển 6007 đã tiếp cận được tàu bị nạn, cán bộ, chiến sĩ  tàu 6007 đã khẩn trương, nhanh chóng sang tàu cá QNg 95554TS kiểm tra nắm tình hình, cùng các ngư dân trên tàu cá khắc phục sự cố, triển khai các phương án, sử dụng nhiều thiết bị chuyên dụng tiến hành khắc phục sửa chữa, hút nước ra khỏi khoang máy, đồng thời tổ chức thăm, động viên, khám sức khỏe và cấp thuốc cho thuyền viên trên tàu cá.

Đội tìm kiếm cứu nạn đã cứu thành công tàu cá bị nạn trên biển vào ngày 13/7/2016 2

Tàu bị nạn QNg 95554TS.

Được biết, tàu cá QNg 95554TS có 22 thuyền viên do ông Nguyễn Khắc Vĩ (sinh năm 1960 quê Mỹ Tân - Bình Chánh - Bình Sơn - Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng. Hiện tình hình sức khỏe, tâm lý của các ngư dân đã ổn định, tàu Cảnh sát biển 6007 đang tiến hành lai kéo tàu bị nạn về đảo Phú Quý dự kiến đến 21 giờ tối nay sẽ về tới cảng đảo Phú Quý.