"Đã đến lúc cần có biện pháp chặt chẽ kiểm soát nợ công"

(VOH) - Một trong những vấn đề được rất nhiều ĐBQH cũng như cử tri cả nước quan tâm tại diễn đàn kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa 13, đó là số nợ công của đất nước được Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố. Rất nhiều ý kiến của ĐBQH tỏ ra băn khoăn về số nợ công hiện nay chiếm trên 53% GDP có còn ở mức an toàn hay không? Chính phủ cần làm gì để giải quyết hiệu quả vấn đề trả nợ các khoản vay trước mắt và lâu dài…? Xoay quanh vấn đề này, phóng viên Đài có phỏng vấn ông Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội:

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TPHCM) - Ảnh: TNO.