Đã thông đường vào cứu hộ khu vực Thủy điện Rào Trăng 3

Đây là điều kiện thuận lợi để ngày 18/11, cơ quan chức năng đưa các phương tiện máy móc và lực lượng cứu hộ tiến vào hiện trường, tìm kiếm 12 công nhân đang mất tích.

Chiều tối 17/11, Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tuyến đường độc đạo 71 đi vào Thủy điện Rào Trăng 3 đã được thông suốt.

Sở Chỉ huy tiền phương họp bàn phương án tìm kiếm cứu nạn công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh: SGGP

Đây là điều kiện thuận lợi để ngày 18/11, cơ quan chức năng đưa các phương tiện máy móc và lực lượng cứu hộ tiến vào hiện trường, tìm kiếm 12 công nhân đang mất tích.

Trước đó, do ảnh hưởng bởi mưa lớn sau cơn bão số 12 và tác động trực tiếp từ cơn bão số 13, tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đi đến Thủy điện Rào Trăng 4 đã xuất hiện khoảng 5 điểm sạt lở, cản trở việc di chuyển lên Thủy điện Rào Trăng 3 nên việc tìm kiếm các nạn nhân đã phải tạm dừng.

Trong ngày 17/11, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi, ngành giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên – Huế đã huy động nhiều phương tiện máy móc và nhân lực khắc phục các điểm sạt lở này.

Chuẩn bị cho việc khôi phục công tác cứu hộ, cứu nạn 12 người mất tích, trước đó, theo đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế, khu vực tìm kiếm trong giai đoạn 3 sẽ là đoạn sông Rào Trăng ngay cạnh hiện trường sạt lở trước đây; khối lượng đất đá cần đào tìm khoảng 3.000m3, đào sâu khoảng 2 mét.

Kế hoạch dự kiến đoạn sông sẽ được ngăn đập và nắn dòng tại Rào Trăng - Ảnh: SGGP

Theo Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong ngày 18/11, các lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục sử dụng máy múc để đào đất nắn dòng suối Rào Trăng, tạo dòng chảy mới nhằm phục vụ cho công tác tìm kiếm ở dưới lòng suối. Nhiệm vụ nắn dòng suối Rào Trăng đã hoàn thành được khoảng 60% khối lượng công việc, lực lượng thi công đang sử dụng rọ đá, bao đựng đất và bạt chống thấm để nắn dòng chảy của suối. Dự kiến, con đập tạm này rộng khoảng 10 mét, dài 15 mét, cao 2 mét… có chức năng ngăn nước đổ vào công trường tìm kiếm trong điều kiện thời tiết bình thường.

Phía thượng lưu đoạn sông này sẽ mở một nhánh mới để chuyển nước về hạ nguồn theo phương thức đi vòng qua công trường tìm kiếm. Đồng thời, tại đầu vị trí chuyển nước này sẽ làm đập ngăn, cắt nước đi vào dòng sông chính. Tại dòng chính bị ngăn, lực lượng chức năng sẽ triển khai các phương tiện cơ giới, máy khoan cắt bê tông, máy bơm nước, nhân lực để đào tìm, lật chuyển đất theo hình thức cuốn chiếu.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình tìm kiếm, thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu lực lượng cứu hộ nắm chắc tình hình thời tiết, bố trí người trực canh gác đề phòng mực nước suối dâng lên bất ngờ.