Đã xác định được danh tính nữ nạn nhân bị xe ôtô Mercedes tông tử vong

(VOH) – Chiều 21/11, cơ quan chức năng xác định danh tính nữ nạn nhân đi xe đạp bị ôtô Mercedes tông tử vong tại đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy.

Theo đó, nữ nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn trên là Đỗ Thị Mai Quyên (SN 1992, ở tỉnh Hải Dương) - Báo Vietnam+ thông tin. 

Chiều cùng ngày, đại diện gia đình đã có mặt tại trung tâm giám định pháp y cùng cơ quan CSĐT công an quận Cầu Giấy để tiến hành nhận dạng nạn nhân nhưng do nữ nạn nhân bị ô tô Mercedes tông mặt úp mặt xuống đường đã biến dạng nên việc nhận dạng khó khăn.

Được biết, cơ quan CSĐT quận Cầu Giấy cùng với gia đình sẽ tiến hành xét nghiệm ADN để xác nhận nạn nhân.

Nóng: Đã xác định được danh tính nữ nạn nhân bị xe ôtô Mercedes tông tử vong

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Vietnam+ 

Trước khi gặp nạn, Quyên ở trọ tại phường Trung Hoà. Tối qua, chủ nhà trọ không thấy Quyên về đã liên hệ với gia đình của Quyên ở tỉnh Hải Dương.

Đại diện gia đình đã lên công an phường Trung Hoà trình báo, đồng thời được hướng dẫn lên cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy để làm thủ tục xác minh và làm rõ. Qua nhận dạng ban đầu, nữ nạn nhân chính là Đỗ Thị Mai Quyên.

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy tiến hành các bước lăn tay, kiểm tra dữ liệu tàng thư để xác định danh tính nữ nạn nhân.

Do nạn nhân không mang theo giấy tờ tuỳ thân, hơn nữa sau khi xảy ra tai nạn, mặt nạn nhân đập xuống đường, bị biến dạng hoàn toàn nên rất khó nhận dạng.

Riêng nữ tài xế gây tai nạn – bà Vũ Thị Hồng Thái (trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy) hiện đang bị Công an quận Cầu Giấy tạm giữ.

Bước đầu, bà Thái khai nhận sáng ngày 20/11, nữ tài xế này đã điều khiển chiếc Mercedes GLC 250 đi đến nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (chân cầu vượt Lê Văn Lương).

Chuẩn bị dừng đèn đỏ nên đã điều khiển xe chuyển sang chân phanh. Do đi giày cao gót, chị đạp nhầm vào chân ga, sau đó hoảng loạn nên không xử lý kịp gây ra tai nạn giao thông kinh hoàng.

Khởi tố hình sự, bắt tạm giam Phạm Chí Dũng - Đối tượng Phạm Chí Dũng bị khởi tố về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

 

Bắt con rể sát hại mẹ vợ rồi vứt thi thể dưới bể nước – Sau khi bị bắt giữ, bước đầu nghi phạm khai nhận sát hại mẹ vợ rồi vứt xác vào bể nước phi tang do mâu thuẫn gia đình.