Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giờ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2010-2015

(VOH) - Ngày 9/8, ông Lê Hoàng Quân, Phó bí thư Thành uỷ, cùng 193 đại biểu đại diện cho gần 1.500 đảng viên tham dự. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giờ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2010-2015.
Báo cáo chính trị trình đại hội, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Bí thư huyện uỷ Cần Giờ nhấn mạnh, dù trong bối cảnh có nhiều bất lợi nhưng kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, chuyển dịch kinh tế theo hướng khai thác thế mạnh về thuỷ sản, về dịch vụ du lịch sinh thái đã góp phần thúc đẩy và định hướng cho các ngành kinh tế khác phát triển. Đến nay, Cần Giờ cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn 6 triệu đồng/người/năm. Về những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, bà Hồ Thị Sen, Phó bí thư thường trực huyện uỷ Cần Giờ cho biết:
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Lê Hoàng Quân đề nghị: trong thời gian sắp tới, Cần Giờ cần nâng cao hiệu quả, thực hiện tốt nghị quyết trung ương 7 về Nông nghiệp, nông thôn, nông dân, về chiến lược phát triển biển, phát huy lợi thế tiềm năng về rừng sinh thái, văn hoá lịch sử, chuyển dịch nền kinh tế nông nghiệp phát triển đúng hướng và xây dựng xã, huyện nông thôn mới văn minh hiện đại của TP. Triển khai qui hoạch chung hoàn chỉnh, không được xâm nhập, khai thác vùng tài nguyên khu sinh quyển sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ, triển khai nhanh việc đưa một bộ phận nhân dân xã đảo Thạnh An về khu trung tâm nhằm tránh thiệt hại do thiên tai, bão lụt gây ra; tiếp tục nâng cao công tác giáo dục đào tạo, phát triển các cơ sở dạy nghề, đẩy mạnh chính sách giảm nghèo, tăng hộ khá, chăm lo gia đình diện chính sách. Phó bí thư Thành uỷ Lê Hoàng Quân nhấn mạnh:

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giờ còn tiếp tục làm việc trong ngày mai 10/8 bầu ban chấp hành, ban thường vụ và bí thư, phó bí thư huyện uỷ Cần Giờ nhiệm kỳ 2010-2015.