Đại hội Hiệp hội tinh dầu hương liệu mỹ phẩm Việt Nam chiến lược nhiệm kỳ 3 (2011 - 2016)

(VOH) - Ngày 10/12, Hiệp hội tinh dầu hương liệu mỹ phẩm Việt Nam tổ chức đại hội đánh gía hoạt động nhiệm kỳ 2, năm 2005 đến 2010 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 3, 2011 - 2016.

Trong nhiệm kỳ 2, Hiệp hội có 80 hội viên, trong đó 35 hội viên sản xuất kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm. Hiệp hội đã xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam cho 23 loại tinh dầu ở Việt Nam như bạc hà, sả, quế, hồi.., hoàn chỉnh sản phẩm sinh học kích thích tạo trầm nhân tạo. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn về thị trường, vùng nguyên liệu, quy mô sản xuất nhỏ, sản phẩm thô, tình trạng hàng gian hàng giả... nên ngành tinh dầu hương liệu mỹ phẩm trong nước có sức cạnh tranh kém, phải nhập siêu từ 65 đến 100 triệu USD mỗi năm.

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 3, (2011 - 2016), ông Đỗ Duy Phi, Nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn hoá chất Việt Nam làm Chủ tịch Hiệp hội, ông Ngô Đại Quang, Viện trưởng Viện nghiên cứu da giày là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội.

Phát biểu tại đại hội, nói về chiến lược vùng nguyên liệu, ông Đỗ Duy Phi, Chủ tịch Hiệp hội tinh dầu hương liệu mỹ phẩm Việt Nam cho biết: