Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH) đạt giải nhì về đề tài phòng chống HIV

(VOH) -Sáng 26/11, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe TPHCM trao 13 giải cho phóng viên viết về đề tài phòng chống HIV/Aids năm 2015.

Phóng viên Nhất Hương (người thứ hai từ trái sang) nhận giải Nhì với tác phẩm Chuyện của Phương. 

Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) được trao 3 giải, trong đó phóng sự “Chuyện của Phương” do phóng viên Nhất Hương đoạt giải Nhì. Cuộc thi năm nay đã thu hút rất nhiều các đơn vị báo đài như Đài truyền hình TPHCM, báo Tuổi Trẻ, Truyền hình Thông tấn, Báo Công An, Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH)…

Các tác phẩm đoạt giải phản ánh chân thực nhiều vấn đề nóng cần được quan tâm hơn trong phòng chống HIV/Aids như tạo thuận lợi khám bảo hiểm y tế cho bệnh nhân HIV/ Aids; Nguy cơ bỏ trị HIV khi nguồn viện trợ quốc tế chấm dứt; Hạn chế phơi nhiễm HIV từ phòng ngừa đúng cách ... Ngoài ra, còn có nhiều tác phẩm viết về tấm gương, mảnh đời đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống của bệnh nhân HIV/Aids như phóng sự “Chuyện của Phương”, “ Đường về”, “Điểm tựa nhân văn cho phụ nữ nhiễm HIV được làm mẹ", “Những niềm vui được tìm lại của gia đình người nghiện ma túy”…