Đài VOH trao tặng 209.800.000 đồng cho Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam

Sáng 16.7, tại thành phố Đà Nẵng, đoàn cán bộ Đài TNND TPHCM (VOH) do ông Trần Văn Thuận – Giám đốc Đài làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 209.800.000đ cho lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam. Số tiền do 14 tổ chức, doanh nghiệp và hàng trăm thính giả của Đài đóng góp qua chương trình ca nhạc đặc biệt “Những người giữ biển” do VOH tổ chức vào ngày 15/6.
 
Ông Trần Văn Thuận – Giám đốc Đài VOH trao tặng 100 triệu đồng cho Vùng cảnh sát biển 2 – Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển VN. Ảnh: C.V

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Văn Thuận – Giám đốc Đài VOH cho biết, 75 ngày qua, cả dân tộc Việt Nam cùng hướng về biển Đông, dành tình cảm trân trọng đối với tinh thần kiên cường vươn khơi bám biển, ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam. Số tiền trao tặng thể hiện tấm lòng, đồng thời là trách nhiệm, tinh thần yêu nước của người dân đất liền hướng về biển đảo. Những ngày qua, Đài TNND TPHCM liên tục và thường xuyên thông tin về tình hình biển Đông giúp người dân hiểu được sự gian khổ, hiểm nguy nơi đầu sóng ngọn gió của lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển Việt Nam đang bảo vệ chủ quyền biển đảo và ngư dân Việt Nam trên ngư trường của mình.

Ông Trần Văn Thuận (trái) trao số tiền 109 triệu 800 nghìn đồng cho đại diện Lực lượng Kiểm ngư VN - ông Trần Văn Khôi – Chi đội trưởng Kiểm ngư số 3. Ảnh: C.V

Ông Trần Quang Tuấn – Phó chỉ huy trưởng Vùng cảnh sát biển 2 – Bộ tư lệnh cảnh sát biển VN và ông Trần Văn Khôi – Chi đội trưởng Kiểm ngư số 3 – Lực lượng Kiểm ngư VN bày tỏ sự cảm ơn Đài TNND TPHCM, tổ chức, doanh nghiệp, thính giả của Đài đã quan tâm, động viên và hỗ trợ tinh thần, vật chất cho lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt NamTrước việc giàn khoan Hải Dương 98của Trung Quốc di chuyển về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc), lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam sẽ tiếp tục kiên cường bám biểnkhẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.