Đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

(VOH) - Sáng 19/9, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh - Tăng Cẩm Vinh chủ trì họp triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III - năm 2019.

Đến thời điểm này, Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc đại hội đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, kịch bản tổng thể và các văn kiện khác; dự kiến danh sách đại biểu tham dự, đại biểu khách mời, đoàn chủ tịch, đoàn thư ký...

hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III - năm 2019.

Quang cảnh hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III - năm 2019.

Theo Phó Trưởng ban Dân tộc TPHCM Tăng Cẩm Vinh, dự kiến Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III sẽ diễn ra trong tháng 11 tới. Đại hội nhằm tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc, đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, xây dựng, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của đồng bào dân tộc thiểu số vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Qua đó tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2019; rút ra những bài học kinh nghiệm, xây dựng phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc của thành phố giai đoạn 2019-2024. 

Ông Tăng Cẩm Vinh đề nghị các sở ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam cấp quận - huyện lần II và cấp thành phố lần III - năm 2019; tổ chức triển lãm, trưng bày tranh ảnh, các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của các dân tộc thiểu số; Tuyên truyền những tấm gương đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu. Bên cạnh đó, tuyên truyền nét đẹp văn hoá, phong tục tập quán, nét độc đáo ẩm thực các dân tộc, tiếng nói, chữ viết, tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật thể hiện bản sắc văn hoá dân tộc của đồng bào các dân tộc thiểu số thành phố.