Đảng bộ Quân sự thành phố gắn xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh với đơn vị vững mạnh toàn diện

(VOH) - TPHCM là một trung tâm lớn về nhiều mặt và là đầu mối giao lưu quốc tế của cả nước và khu vực. Đây cũng là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng-an ninh không những với khu vực Nam bộ mà còn đối với cả nước.

Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng đó, những năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự TP luôn nỗ lực phấn đấu, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ-chiến sĩ, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố trong việc lãnh đạo công tác quân sự-quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn ngày càng vững chắc.

Những năm qua, Đảng bộ Quân sự thành phố không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung xây dựng lực lượng vũ trang theo phương châm xây dựng Chi bộ “4 tốt”, Đảng viên “5 tốt”; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh sinh hoạt tự phê bình và phê bình. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cả Đảng bộ Quân sự không ngừng nâng lên, chất lượng sinh hoạt Chi bộ được đổi mới, tỷ lệ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nâng lên, kết nạp Đảng viên mới vượt chỉ tiêu; công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả. Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ-chiến sĩ. Đặc biệt là triển khai cho cán bộ-chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thành phố phấn đấu, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Từ Cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, góp phần củng cố vững chắc trận địa chính trị tư tưởng trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang thành phố.

Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và các Chỉ thị của Quân khu 7 gắn với phong trào “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị” của thành phố, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã lãnh đạo lực lượng vũ trang tăng cường công tác quản lý kỷ luật, đảm bảo an toàn trong huấn luyện, học tập, công tác. 5 năm qua, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đầu tư gần 40 tỷ đồng sửa chữa nâng cấp doanh trại. Công tác xây dựng điểm vững mạnh toàn diện tại Trung đoàn Gia Định, Ban Chỉ huy quân sự các quận 1, 3, huyện Nhà Bè, Củ Chi và cơ quan quân sự các phường-xã, thị trấn có nhiều tiến bộ. Đến nay, TPHCM có số Đảng viên trong dân quân tự vệ đạt trên 15%.. Cùng với thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ sãn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang thành phố còn tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trọng tâm là công tác đảm bảo huấn luyện, công tác chỉ đạo điều hành huấn luyện; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính qui; huấn luyện sát với thực tế địa bàn.

Bên cạnh nhiệm vụ chính trị, những năm qua Đảng ủy-Bộ Chỉ huy quân sự thành phố còn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương làm công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội và phong trào “đền ơn đáp nghĩa”. 5 năm qua, lực lượng vũ trang thành phố đã trao tặng 75 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, 98 căn nhà tình thương, trị giá hơn 4,5 tỷ đồng; thăm, tặng quà gia đình chính sách hơn 12,5 tỷ đồng; hỗ trợ các đối tượng khó khăn gần 1,4 tỷ đồng. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã tích cực triển khai xây dựng các trạm, trại, khu tăng gia sản xuất tập trung; thực hiện khá tốt việc tự túc; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống cán bộ-chiến sĩ. Nói về một số nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang thành phố trong thời gian tới, đại tá Nguyễn Văn Hưng-Phó Bí thư thường trực-Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã nhấn mạnh:

Quán triệt và thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, có thể nói nhiệm kỳ 2005-2010 vừa qua, Đảng bộ Quân sự thành phố đã lãnh đạo lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên, Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh; Với những kết quả đó, 5 năm qua, lực lượng vũ trang thành phố vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các Hạng Nhì, Ba; Huân chương Chiến công Hạng Nhì; Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2009, UBND Thành phố tặng cờ đơn vị xuất sắc 5 năm 2005-2010./.