Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(VOH) - Sáng 24/9, Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TP tổ chức lễ tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2007-2010. Đến dự có ông Lê Thanh Hải- Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Văn Đua -Phó Bí thư thường trực Thành ủy, bà Phạm Phương Thảo- Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch HĐND TP.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải chúc mừng các đơn vị làm tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: SGGP

Là một trong những Đảng bộ cấp trên cơ sở được chọn làm điểm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Trong 4 năm qua, Đảng bộ khối Dân-Chính-Đảng luôn có những biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, nhằm tạo chuyển biến về ý thức tự giác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đáng chú ý trong 4 na9m qua, Đảng ủy Khối đã tổ chức hơn 100 lớp triển khai nghiên cứu học tập các chủ đề trong năm, tổ chức hội thi kể chuyện về Bác Hồ, các cơ quan thông tin, báo chí đều có những chương trình, chuyên mục và tác phẩm phục vụ yêu cầu tuyên truyền, cổ động cho nội dung cuộc vận động như: Đoàn Thanh niên Đài TNND Tp HCM thực hiện đĩa CD “Những mẫu chuyện kể về Bác Hồ, in, sang 100 đĩa tặng cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở để truyên truyền trong khối, tổ chức ghi âm và lần lượt phát sóng phần thi kể chuyện của hội thi “kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do khối tổ chức,….Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng cũng tổ chức tuyên dương, nhân rộng điển hình ngay tại cơ sở, tổ chức cuộc hành trình “Làng Sen quê Bác- Đường Trường Sơn huyền thoại”, hành trình Viếng lăng Bác-chiến khu Việt Bắc, cho những gương tiêu biểu được tuyên dương….Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động, các cơ sở Đảng được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ tăng lên, không có cơ sở Đảng yếu kém, công tác cải cách thủ tục hành chính được chú trọng rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm phiền hà cho người dân, …Nhìn nhận kết quả đạt được qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Rảnh - Bí thư Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP đánh giá:

Tại hội nghị, 5 điển hình tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu đã có buổi giao lưu, chia sẻ những bài học và kết quả đạt được qua 4 năm thực hiện cuộc vận động, chị Lương Thị Cúc a- Trưởng Phòng văn xã văn phòng UBNDTP đã nêu những bài học tâm đắc qua thực hiện cuộc vận động tại đơn vị:

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đua-Phó Bí thư thường trực Thành ủy đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của đảng bộ Khối Dân-Chính - Đảng Tp qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả cuộc vận động trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Đua phát biểu:

Đảng ủy Khối Dân- Chính- Đảng Tp đã tuyên dương và tặng bằng khen cho 34 tập thể và 108 cá nhân thuộc các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở có thành tích thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 4 năm 2007-2010, trong đó Đài TNND TPHCM có tập thể Chi bộ Ban Nông thôn và cá nhân chị Đặng Thị Hoàng Oanh - Phó ban Thư ký Biên tập được tuyên dương.